HỘI NGHỊ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG LẦN THỨ 17:

Lắng nghe, nhận diện yếu kém để làm tốt hơn

Thứ tư, 08/10/2014 07:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng lần thứ 17 đã nhận diện, mổ xẻ và đề ra hàng loạt giải pháp, biện pháp căn cơ, toàn diện đối với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong ¼ chặng đường còn lại của năm 2014 này.

Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

ĐỪNG HÀI LÒNG, CHỦ QUAN

Đi qua 3/4 chặng đường của năm 2014, đồng chí Trần Thọ nhấn mạnh 9 điểm sáng hết sức ý nghĩa thành phố đạt được, tạo tiền đề “về đích” các mục tiêu của cả năm: Đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng (GDP tăng 9,27%), thu ngân sách, các ngành kinh tế mũi nhọn; chủ trương Năm DN như liều thuốc cực mạnh giúp cộng đồng DN tạo cú hích tích cực cho kinh tế phát triển; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm đúng tiến độ, chất lượng; giải quyết xong nợ đất TĐC cho dân với 2.200 lô, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa 950 căn nhà đối tượng chính sách; nghiêm túc thực hiện chủ trương cấm học trái tuyến; xử lý dứt điểm nạn cò, lừa đảo chung cư; đảm bảo ANCT, TTATXH, nhất là thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam; điều động, bổ nhiệm cán bộ hợp lý, hiệu quả.

Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Đồng chí cho rằng, kết quả là hết sức ấn tượng song quan trọng là đừng hài lòng, chủ quan mà phải nhìn nhận khách quan, đầy đủ điểm yếu nổi lên là gì, nằm ở chỗ nào, vì sao để quyết liệt xáp vào, có biện pháp căn cơ giải quyết hiệu quả trong 3 tháng còn lại. Đồng chí chỉ rõ nhiều yếu kém, hạn chế đòi hỏi tư lệnh các ngành, địa phương phải phát huy trách nhiệm, vai trò của mình tìm cách tháo gỡ. Đó là sự sụt giảm nguồn thu từ DN FDI, ít có DN lớn trong và ngoài nước đến đầu tư vào Đà Nẵng.

Hay việc quản lý, sử dụng hạ tầng CNTT có nhiều ý kiến trái chiều, đến tình hình tội phạm ma túy tăng phức tạp, khai thác khoáng sản, xây nhà trái phép diễn ra tràn lan, cán bộ chưa thực hiện nghiêm chủ trương “5 xây, 3 chống”... Đơn cử như mục tiêu thu ngân sách. Ông Trần Văn Miên – Cục trưởng Cục Thuế mang đến những thông tin lạc quan: “Đến ngày 30-9, tổng thu ngân sách đạt gần 80%, trong đó, các địa phương như Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn đạt và vượt chỉ tiêu cả năm. Đặc biệt, tỷ lệ thu từ đất chiếm 19,6% (hơn 1.300 tỷ đồng), tỷ trọng lớn còn lại là thu thuế, phí, nguồn thu phát sinh kinh tế dần ổn định và bền vững”. Ông Miên cũng đề xuất nhiều biện pháp tăng thu ổn định ngân sách như: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN, cá nhân kê khai thuế qua mạng; kiên quyết xử lý DN chây ì nộp thuế. Đồng chí Trần Thọ cũng nhìn nhận, thu ngân sách 9 tháng 2014 đạt 80% là rất đáng mừng, bởi cùng thời điểm này năm ngoái chỉ dừng ở 69,3%, song không vì thế  mà chủ quan. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị, địa phương phải quyết liệt hơn nữa về thu ngân sách, nhất là có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các DN có nguồn thu lớn mở rộng quy mô, hiệu quả SX-KD mới có thể hoàn thành mục tiêu vượt 10% HĐND đề ra.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ DN đầu tư SX-KD, thực tế phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn, đồng chí Trần Thọ còn chỉ rõ trách nhiệm của tư lệnh các ngành về kém hiệu quả trong mời gọi DN lớn tới Đà Nẵng đầu tư, hay thủ tục rườm rà, vướng mắc khiến DN khó tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng thành phố...

Với những giải pháp quyết liệt, Đà Nẵng đã trả nợ xong đất TĐC cho người dân
(Trong ảnh: Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP kiểm tra thực tế bố trí TĐC trên địa bàn thành phố. Ảnh: P.T

DŨNG CẢM LẮNG NGHE LỜI CHÊ

Lắng nghe Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Phạm Kim Sơn phân giải về những “thông tin chưa chính xác” của dư luận, báo chí “kết tội” Đà Nẵng quản lý, sử dụng kém hiệu quả hạ tầng và ứng dụng CNTT, đồng chí Trần Thọ thẳng thắn: “Đà Nẵng 6 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số ứng dụng CNTT là thành quả ngoạn mục, hạ tầng, nhân lực, cán bộ quản lý về lĩnh vực CNTT có sự tiến bộ vượt bậc, cần phải phát huy.

Song, khi dư luận, báo chí phản ánh, tôi khuyên các đồng chí hết sức bình tĩnh nhìn nhận, dũng cảm lắng nghe lời chê bởi thường “trung ngôn nghịch nhĩ” để tìm giải pháp tốt hơn. Cần phải soát xét xem cán bộ đã hết nhiêu khê chưa, thủ tục hành chính còn rườm rà, có tình trạng đùn chỗ nọ đẩy chỗ kia không? Tại sao báo chí nói, xem có đúng như thế không, mức độ nào? Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị, xã phường xem có nơi nào còn để “trùm mền”, lãng phí không? Đừng tự ái, nên lắng nghe cái chê, xem trách nhiệm cụ thể từng cá nhân để làm tốt hơn”.

Tương tự, chuyện chậm trễ đầu tư Khu CNTT 1 & 2, đồng chí Trần Thọ phê phán: “Khởi công, động thổ hoành tráng nhưng cứ để đó, thậm chí còn lấy đất của thành phố đem bán, không thể có kiểu làm ăn không nghiêm vậy được, cán bộ ủy ban và đơn vị liên quan phải rút kinh nghiệm. Dự án này, hạn cuối đến quý 1-2015 nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến độ thì thôi để người khác làm, đau thì đau nhưng phải chấp nhận”.

Đối với công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đồng chí cũng nhắc nhở: “Đừng thấy mình đứng nhất về cải cách hành chính là hài lòng, phải làm thực sự tốt hơn, chất lượng cao hơn, lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo phấn đấu”.

Nhắc đến vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, văn hóa văn minh đô thị, đồng chí Trần Thọ cũng chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thực hiện. Nếu như trước đây, thành phố luôn phải đau đầu trước bài toán đất TĐC cho người dân vùng quy hoạch giải tỏa thì đến nay đã giải quyết dứt điểm “món nợ lớn” này.

“Năm nào thành phố chẳng hô khẩu hiệu này khẩu hiệu nọ mà cứ nợ trầm kha. Lần này, tôi và Chủ tịch Văn Hữu Chiến bảo nhau cứ xắn tay áo lên làm rồi nói sau. Đến chiều 6-10, thành phố đã trả nợ xong đất TĐC với 2.200 lô đất TĐC bố trí cho dân, thậm chí còn dư đất TĐC nhiều lắm. Đặc biệt, dân còn được nhận đất TĐC công khai minh bạch bằng hình thức bốc thăm, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân vào mục tiêu chung phát triển thành phố”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phân tích và nhấn mạnh nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt kiềm chế tội phạm, giữ vững ANTT, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng văn minh, hiện đại, hấp dẫn và đáng sống. Đối với tội phạm hình sự, nguyên nhân, điều kiện phát sinh rất khó lường. Chúng ta không ngại về số vụ tăng mà chỉ sợ có tội phạm nhưng không giải quyết, để đó gây hậu quả cho xã hội.

Cùng với cả hệ thống chính trị, lực lượng CA vào cuộc hết sức mình đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, nhất là quán triệt, triển khai có hiệu quả đến tận xã, phường nội dung tinh thần Chỉ thị 37 về phòng chống tội phạm ma túy và các loại TNXH trên địa bàn. Đối với các trường hợp khiếu nại tố cáo, cần giải quyết đúng quy trình pháp luật và đảm bảo các yêu cầu của luật khi tiến hành cưỡng chế. Riêng tình hình bãi vàng Khe Đương, CATP đã tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ, yêu cầu ký cam kết không khai thác trái phép, tuy nhiên về lâu về dài phải quản lý, đảm bảo tốt ANTT trên cơ sở công khai minh bạch việc giao cho đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác mới giải quyết dứt điểm được.

TĂNG THU NGÂN SÁCH VƯỢT 10%

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thọ chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả ba nhóm nhiệm vụ cấp bách trong cuộc chạy đua nước rút 3 tháng cuối năm 2014. Mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành toàn diện, vượt chỉ tiêu KT-XH cả năm 2014, nhất là đảm bảo tăng thu ngân sách khoảng 10%, cũng như đưa vào khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng 40 năm giải phóng Đà Nẵng đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật.

Tập trung các nguồn lực triển khai, đầu tư đúng trọng điểm các công trình văn hóa, đảm bảo môi trường sống xanh-sạch-đẹp, giải quyết hiệu quả, đẩy lùi tội phạm ma túy và TNXH và phát động phong trào xây dựng, sửa chữa 1.000 ngôi nhà cho đối tượng chính sách, tổ chức chu đáo công tác phục vụ Tết, pháo hoa. Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, luân chuyển cán bộ và làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp...

Vân Khánh